Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (27/01), chuyên gia các nước vừa tổ chức một hội nghị chuyên đề tại thủ đô Luân Đôn, Anh nhằm thảo luận các biện pháp nhằm hỗ trợ hiệu quả hơn nữa cho Afghanistan trong nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.

Afghanistan vẫn còn là nước nghèo thứ 2 trên thế giới

Mặc dù hàng triệu đô la được rót vào Afghanistan mỗi ngày nhưng quốc gia Nam Á này vẫn còn là nước nghèo thứ 2 trên thế giới. Tuy đã đạt được một số tiến bộ trong lĩnh vực y tế và giáo dục nhưng vẫn có đến 40% dân số Afghanistan bị thất nghiệp, 17% người dân kiếm không được đến 1 đô la mỗi ngày và trẻ em dưới 5 tuổi có tỷ lệ sống thấp nhất thế giới. Đó là hậu quả từ sự hỗ trợ không hiệu quả của cộng đồng quốc tế.

Bên cạnh đó, tình hình an ninh bất ổn vẫn còn là một vấn đề lớn ở nước này. Ông Lakhdar Brahimi, Cựu đại diện đặc biệt của Liên Hiệp Quốc tại Afghanistan, cho biết: "Tôi nghĩ, chính phủ Afghanistan và các đối tác nên làm việc với nhau để cùng tìm ra giải pháp phi quân sự. Chúng ta đã để mất quá nhiều thời gian".

Các đại biểu khác kêu gọi nên dành quyền lợi nhiều hơn cho phụ nữ và trẻ em Afghanistan. Họ cho biết, không mong đợi tất cả những khó khăn của Afghanistan sẽ được giải quyết qua các cuộc họp. Tuy nhiên, họ vẫn hy vọng, Hội nghị quốc tế về Afghanistan ở Luân Đôn, diễn ra vào ngày hôm nay, sẽ mang lại một số đột phá

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *