Bên bờ hạnh phúc

Các chính trị gia hàng đầu ở Anh tiếp tục các cuộc vận động tranh cử trước cuộc bầu cử quốc hội diễn ra vào thứ Năm tuần này. Kết quả trưng cầu dân ý gần đây cho thấy sự ủng hộ ngày càng cao dành cho Đảng Bảo thủ.

Thủ tướng Anh Gordon Brown. Ảnh: Internet

Thủ tướng Anh Gordon Brown đã đến Luân Đôn vào cuối tuần qua trước cuộc bỏ phiếu tại một giáo đoàn nhà thờ ở phía nam thủ đô Luân Đôn. Trong khi đó lãnh đạo đảng Bảo thủ David Cameron đã đến xứ Wales. Ông Cameron phát biểu: “Tôi biết xứ Wales đang làm được những điều kì diệu tại Afghanistan và họ cần biết rằng họ có một chính phủ đứng ngay sau bên cạnh họ.”

Đảng Dân chủ tự do cũng đã giành được sự ủng hộ của dân chúng sau khi lãnh đạo đảng này ông Nick Clegg  đã giành được sự ủng hộ trong một loạt cuộc tranh luận diễn ra trên truyền hình.

Theo một cuộc thăm dò dư luận của Augus Reid cho thấy Đảng Bảo thủ đang được ủng hộ 35% nhưng không có cuộc thăm dò nào cho thấy đảng Bảo thủ sẽ có đủ số phiếu để giành thắng lợi tuyệt đối.

Anh Bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *