Bên bờ hạnh phúc

Trong bối cảnh đang có nhiều lời kêu gọi giải tán G-8, Câu lạc bộ kinh tế BRIC gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc lại càng gia tăng ảnh hưởng. Các thành viên của câu lạc bộ này đang hình thành ý tưởng chung về việc tiếp nhận thêm Cộng hòa Nam Phi vào hàng ngũ của mình.

Câu lạc bộ kinh tế BRIC gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc

Điều đó được khẳng định bởi kết quả chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma. Ở Bắc Kinh, ông Zuma đã tiến hành cuộc vận động hành lang nhằm hướng tới việc kết nạp Nam Phi vào BRIC. Tổng thống Zuma cho rằng, gia nhập BRIC nhằm nâng cao ảnh hưởng chính trị và kinh tế của Nam Phi trên thế giới.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nam Phi đã đạt được những thỏa thuận về việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, trên thực tế, theo các nhà phân tích, đây là động tác mở đường để Nam Phi gia nhập BRIC.

Về triển vọng tư cách thành viên của Nam Phi trong BRIC, trước đó, ông Zuma đã từng thăm dò với Brazil, Nga và Ấn Độ. Cộng hòa Nam Phi là đối tác chính trị và kinh tế – thương mại hàng đầu của Nga tại châu Phi. Những ưu tiên hợp tác là công nghệ cao, năng lượng, chinh phục vũ trụ và hợp tác kỹ thuật – quân sự.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã bày tỏ sự quan tâm của Nga đối với việc trong BRIC sẽ có thêm Nam Phi.

Theo dự đoán, trong tương lai, BRIC sẽ có thể đạt chỉ số kinh tế vượt Nhật Bản và hàng loạt nước phương Tây phát triển. BRIC sẽ thoát ra khỏi khủng hoảng đầu tiên, vì rằng người dân, công ty và chính phủ các nước này không có những khoản nợ khổng lồ như các quốc gia phương Tây và trong thời gian thập niên gần tới sẽ không phải bỏ ra những khoản tiền lớn để xóa nợ vay tín dụng.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *