Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (15/03), Ngân hàng trung ương Nhật Bản BOJ đã quyết định bơm thêm 8.000 tỉ yên, tương đương 100 tỷ đôla Mỹ, vào thị trường tài chính nước này nhằm làm giảm các mối lo ngại về tình trạng thị trường chứng khoán Nhật Bản tuột dốc sau thảm họa động đất và sóng thần vừa qua.

Ảnh minh họa

 

Động thái này diễn ra một ngày sau khi Ngân hàng trung ương Nhật Bản tuyên bố bơm gần 190 tỷ đôla Mỹ vào thị trường. BOJ cũng khẳng định sẽ thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo sự ổn định cho thị trường tài chính.

Bên cạnh đó, BOJ cho biết sẽ bơm thêm 150 tỷ đôla Mỹ vào thị trường thông qua hình thức mua trái phiếu chính phủ, đồng thời sẽ tăng gấp đôi quỹ mua sắm tài sản lên trên 120 tỷ đôla Mỹ để hỗ trợ các doanh nghiệp.

Minh Thái
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *