Bên bờ hạnh phúc

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã trấn an Israel rằng các nỗ lực của Washington trong việc thuyết phục Iran từ bỏ chương trình hạt nhân là đáng để theo đuổi.

Israel vốn xem khả năng Iran được trang bị vũ khí hạt nhân là mối đe dọa đã nói bóng gió rằng có thể dùng đến phương sách đánh phủ đầu nếu các nỗ lực ngoại giao không có kết quả.

Trong chuyến thăm Israel lần này, ông Gates khẳng định hy vọng của ông chủ Nhà Trắng trong việc Iran phản ứng trước các lời đề nghị của Mỹ kịp lúc khi Đại Hội đồng LHQ nhóm họp vào cuối tháng 09 tới. Iran cho rằng chương trình làm giàu uranium của mình chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng, nhưng phương Tây lại nghi ngờ chương trình này dùng để chế tạo bom hạt nhân.

Thanh Sang

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *