Bên bờ hạnh phúc

Quân đội dùng vòi rồng xịt nước vào bức tường bằng vỏ xe của người biểu tình nhằm ngăn chặn nguy cơ nó bị đốt cháy do đã được tẩm dầu lửa. Ảnh: Internet

Một thủ lĩnh phe áo đỏ kêu gọi những người biểu tình đang chiếm đóng khu mua sắm tại Bangkok cố thủ và tỏ ra e ngại về một chiến dịch sắp xảy ra. Trong khi đó, binh lính Thái Lan đang tiến sát đến khu lều trại, có lúc một số binh sỹ chỉ còn cách đống chướng ngại vật của người biểu tình khoảng 200 mét. Hiện khoảng 3 ngàn người, chủ yếu là dân nghèo đến từ nông thôn, chưa chịu giải tán và vẫn còn ở lại. Những người biểu tình này luôn ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra do chính sách của ông từng giúp họ dễ dàng tiếp cận với dịch vụ y tế giá rẻ.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *