Bên bờ hạnh phúc

Những người biểu tình đã phong tỏa 20 km đường quốc lộ, họ đốn ngã nhiều cây cối và đốt cháy các phương tiện giao thông công cộng. Một số nhà máy sản xuất và thiết bị xây dựng cũng bị đốt.

Các nông dân tham gia biểu tình cho biết nếu lãnh đạo của họ, người bị chính quyềh bắt giữ trước đó, không được thả, tình hình sẽ tồi tệ hơn. Nguyên nhân của cuộc biểu tình được cho là do nông dân không nhận được tiền bồi thường thỏa đáng khi đất của họ bị giải tỏa để xây dựng một con đường mới. Đó là dự án xây dựng tuyến đường cao tốc Yamuna dài 165 km nối từ Noida, ngoại ô thủ đô New Delhi, tới thành phố Agra. Dự kiến tuyến đường sẽ hoàn tất vào năm tới.

 

Hơn 1 ngàn dân làng tại 4 khu vực phía Tây bang Uttar Pradesh bị ảnh hưởng bởi dự án trị giá 90 tỉ rupi này. Các nông dân tại Mathura và Aligarh không hài lòng với số tiền mà họ được trả để giao đất làm đường. Theo họ, nó thấp hơn số tiền mà nông dân tại Noida được đền bù.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *