Bên bờ hạnh phúc

Hôm 30/10, Hàn Quốc đã công bố kế hoạch gửi binh lính và cảnh sát đến Afghanistan nhằm bảo vệ nhóm nhân viên dân sự đang tham gia tái thiết quốc gia Nam Á này. Kế hoạch trên đã gây tranh cãi tại Hàn Quốc. Nước này đã phải rút quân khỏi Afghanistan hồi cuối năm 2007 sau khi hai nhà truyền giáo người Hàn Quốc bị phiến quân Taliban sát hại.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, chính phủ Afghanistan đã yêu cầu Hàn Quốc mở rộng sự hỗ trợ trong nỗ lực bình ổn và tái thiết nước này, đồng thời nhấn mạnh lực lượng an ninh Hàn Quốc sẽ không tham gia bất kỳ cuộc chiến nào ngoại trừ buộc phải bảo vệ các thành viên nhóm nhân viên dân sự PRT của nước mình.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *