Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (17/09), khoảng 500 người biểu tình áo đỏ ở Thái Lan đã tập trung bên ngoài nhà tù Klong Prem, ngoại ô thủ đô Bangkok biểu tình yêu cầu chính phủ trả tự do cho tất cả những người biểu tình bị bắt giữ trong cuộc bạo động tại Bangkok vào mùa xuân vừa qua.

Phe áo đỏ trong cuộc biểu tình chống chính phủ

Những người "áo đỏ" ủng hộ Mặt trận dân chủ chống độc tài (UDD) tiến hành tụ tập, đặt hoa hồng trước các nhà tù trên cả nước nhằm yêu cầu phóng thích các thành viên "áo đỏ" bị giam giữ. Đây là một phần của kế hoạch tiến hành biểu tình của phe "áo đỏ", dự kiến được thực hiện từ hôm 17/09 đến 19/9 tại nhiều địa phương, nhằm kỷ niệm 4 năm ngày xảy ra cuộc đảo chính lật đổ chính phủ của Thủ tướng Thaksin Shinnawatra.

Tâm điểm cuộc biểu tình sẽ là thủ đô Bangkok, nơi vẫn đang được đặt trong tình trạng khẩn cấp và cấm tụ tập quá năm người. Ngoài Bangkok, thành phố lớn Chiang Mai cũng sẽ là một địa điểm biểu tình của phe "áo đỏ".

Trong bối cảnh những người "áo đỏ" chuẩn bị tiến hành các cuộc biểu tình mới, chính quyền Bangkok đã triển khai lực lượng an ninh và cảnh sát tại thủ đô để đảm bảo an ninh.

Hồng Hậu
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *