Bên bờ hạnh phúc
Ảnh minh họa (Internet)

Hôm qua, hàng ngàn người Sudan đã xuống đường biểu tình ở thủ đô Khartoum nhằm kêu gọi một nhà nước thống nhất.

Cuộc biểu tình xảy ra 2 tháng trước khi diễn ra cuộc trưng cầu dân ý quyết định liệu miền Nam Sudan có trở thành một quốc gia độc lập hay không.

Hơn 1.000 người khác cũng đã diễu hành ở thành phố Juba, thủ phủ miền Nam Sudan nhưng họ kêu gọi độc lập và khuyến khích công dân miền Nam đăng ký bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý.

Theo Hiệp định hòa bình toàn diện 2005, Sudan sẽ tổ chức hai cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 9.1 năm sau để xác định liệu miền Nam Sudan có tách ra độc lập hay không và khu vực Abyei giàu dầu mỏ thuộc về miền Bắc hay miền Nam.

 

Anh Bằng
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *