Bên bờ hạnh phúc
Ảnh minh họa (Internet)

Hơn 7.000 người đã biểu tình bên ngoài tòa nhà Quốc hội Iceland vào tối qua, phản đối điều mà họ gọi là sự ì ạch của chính phủ trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính thời gian qua.

Đám đông biểu tình đánh trống, la ó, thậm chí ném cả trứng và sơn vào tòa nhà Quốc hội. Cuộc biểu tình bắt đầu khi Thủ tướng Iceland Johanna Sigurdardottir đang có bài diễn văn quan trọng về chính sách. Trước đó, vào ngày 1 tháng 10, cuộc biểu tình với quy mô nhỏ hơn cũng đã nổ ra, ngay ngày đầu tiên trong phiên họp mùa thu của cơ quan lập pháp nước này. Họ phản đối phản ứng chậm chạp của chính phủ theo sau sự sụp đổ của các ngân hàng hồi năm 2008 dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng.

Iceland buộc phải tìm kiếm hàng tỉ đôla trợ giúp từ Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và các nước láng giềng châu Âu khi các ngân hàng nước này sụp đổ cách đây 2 năm do mắc những món nợ khổng lồ.

THVL
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *