Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (15/02), gần 200 nhân viên bảo vệ đã bao vây tổng hành dinh của Công ty Dầu khí Miền Nam ở tỉnh Basra, Iraq đòi được ký hợp đồng làm việc dài hạn.

Những người biểu tình giơ cao các khẩu hiệu yêu cầu được ký hợp đồng làm việc dài hạn và đe dọa sẽ ngăn chặn các công ty nước ngoài hoạt động tại mỏ dầu Rumaila trừ khi yêu cầu của họ được đáp ứng. Lực lượng này được thành lập vào cuối năm 2003 để bảo vệ an ninh cho các đường ống dẫn dầu và các nhà máy lọc dầu sau khi Mỹ đưa quân sang Iraq.

Cuộc biểu tình trên diễn ra sau khi Bộ Dầu mỏ Iraq ký hợp đồng với các hãng dầu khí quốc tế trị giá nhiều tỉ đô la được dự đoán có thể đưa Iraq lên vị trí ngang hàng với Ả rập Xê Út, quốc gia xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *