Bên bờ hạnh phúc
Hội nghị Thượng đỉnh Á- Âu, gọi tắt là ASEM lần thứ 8 đã bế mạc vào hôm qua tại thủ đô Brussels, Bỉ. Ảnh: Internet

Hội nghị Thượng đỉnh Á- Âu, gọi tắt là ASEM lần thứ 8 đã bế mạc vào hôm qua tại thủ đô Brussels, Bỉ. Lãnh đạo các nước tham dự hội nghị đã cam kết thúc đẩy tăng trưởng, tiến hành cải cách cơ cấu và hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Các nhà lãnh đạo đã khẳng định quyết tâm tạo động lực mới cho sự hợp tác giữa Châu Âu và Châu Á nhằm thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ, cân bằng, bền vững và đồng đều. Đó là yếu tố then chốt để khôi phục lòng tin của thị trường, nâng cao tính minh bạch và khả năng phục hồi của hệ thống tài chính, góp phần cải cách các thể chế tài chính quốc tế và thúc đẩy tăng trưởng ở các nước đang phát triển.

Hội nghị đã thông qua hai văn kiện quan trọng là “Tuyên bố của Chủ tịch ASEM 8 về hạnh phúc và phẩm giá của mọi người dân” và “Tuyên bố Hội nghị ASEM 8 về tăng cường hiệu quả quản lí kinh tế toàn cầu”. Hội nghị cũng đã thông qua 16 sáng kiến mới về tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực an ninh lương thực, giáo dục, giao thông vận tải, quản lý rừng, nghiên cứu và phát triển nguồn nước, …

Phát biểu tại buổi họp báo bế mạc hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban Châu Âu Herman van Rompuy cho biết hội nghị đã giúp vạch ra những việc căn bản cần phải thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nước có nền kinh tế phát triển và mới nổi G20, dự kiến diễn ra tại Seoul Hàn Quốc vào ngày 11 và 12 tháng tới.

Thanh Tâm
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *