Bên bờ hạnh phúc

Theo kết quả kiểm phiếu mới nhất của cuộc bầu cử quốc hội hôm 7/3 vừa qua tại Iraq, Liên minh Nhà nước pháp quyền (SOL) của đương kim Thủ tướng Nouri al-Maliki đang dẫn đầu tại 7/18 tỉnh, nhiều hơn đối thủ chính 2 tỉnh.

Liên minh Nhà nước pháp quyền (SOL) của đương kim Thủ tướng Nouri al-Maliki đang dẫn đầu tại 7/18 tỉnh

Kết quả sơ bộ tại 18 tỉnh trên cả nước do Ủy ban Bầu cử Độc lập (IHEC) công bố hôm qua cho thấy, liên minh của Thủ tướng Maliki đang chiếm lĩnh hai trong số ba khu vực bầu cử lớn nhất là Baghdad và Basra, cùng các tỉnh miền Nam có đa số người Shiite sinh sống như Babil, Najaf, Karbala, Muthana, và tỉnh Wasit.

Trong khi đó, Liên minh người Iraq (IL) do cựu Thủ tướng Iyad Allawi đứng đầu được ủng hộ tại 5 tỉnh, trong đó có tỉnh Kirkuk nhiều dầu mỏ và Anbar – tỉnh lớn nhất và cũng là sân sau của người Sunni thiểu số.

Liên minh Dân tộc Iraq (INA) của người Shiite dẫn đầu ở ba tỉnh; Liên minh của người Kurd dẫn đầu ở ba tỉnh.

Mặc dù SOL đang củng cố vị trí dẫn đầu, nhưng các chuyên gia phân tích vẫn thận trọng khi dự đoán có khả năng các nhóm chính trị khác thành lập chính phủ mà không cần liên minh với SOL. Quá trình thương lượng thành lập chính phủ mới sẽ có thể mất nhiều tuần hay nhiều tháng và giới chức an ninh lo ngại, điều này có thể tạo cơ hội cho các phần tử nổi dậy và mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda ở Iraq gây bất ổn bằng các vụ tấn công.

Theo kế hoạch, kết quả bầu cử chính thức sẽ được công bố vào ngày 18/3 tới và kết quả cuối cùng, sau khi giải quyết các khiếu nại (nếu có), sẽ được quyết định vào cuối tháng.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *