Bên bờ hạnh phúc

Chính quyền Thái Lan cho biết, phiến quân Hồi giáo có thể là thủ phạm thực hiện các vụ tấn công bằng bom bên vệ đường và xả súng vào lực lượng an ninh tại miền Nam trong hai ngày vừa qua.

Ảnh minh họa

Theo nguồn tin từ cảnh sát, một đội tuần tra đang làm nhiệm vụ vào ban đêm trên một chiếc xe tải nhỏ tại tỉnh Narathiwat thì bị phục kích. Những kẻ tấn công đã giết chết 5 người trước khi tẩu thoát. 3 trong số 5 nạn nhân là người Hồi giáo và 2 người còn lại là tín đồ đạo Phật.

Trong một diễn biến mới nhất, một vụ đánh bom vệ đường vào hôm qua (02/07) ở tỉnh Yala, miền Nam nước này cũng đã khiến 3 binh sĩ đi trên một chiếc xe thiệt mạng. Cảnh sát cho biết, những kẻ tấn công đã kích nổ 15 kg thuốc nổ giấu bên trong một bình đựng khí nén. Vụ tấn công thứ hai này cách vụ tấn công thứ nhất chỉ 18 giờ.

Lực lượng an ninh Thái Lan cho biết, các phần tử nổi dậy thường xuyên tấn công những ai làm việc cho chính quyền, trong đó có giới chức chính phủ và giáo viên.

Trong vòng 6 năm nay, các phần tử nổi dậy đòi li khai ở khu vực miền Nam Thái Lan, giáp biên giới với Malaysia, đã liên tiếp giao tranh với lực lượng an ninh nước này.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *