Bên bờ hạnh phúc

Những người biểu tình đã đốt 4 toa xe lửa tại thành phố Jalandhar mặc dù nơi đây đã bị cảnh sát áp đặt lệnh giới nghiêm vào ban ngày.

Những người biểu tình đã đốt 4 toa xe lửa tại thành phố Jalandhar mặc dù nơi đây đã bị cảnh sát áp đặt lệnh giới nghiêm vào ban ngày.

Trong khi đó, tại Amritsar, thánh địa của đạo Sikh, nơi có Đền thờ vàng nổi tiếng, lực lượng an ninh đã ném lựu đạn cay để giải tán những người biểu tình đang đốt hàng chục xe buýt. Các vụ đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình tại đây đã khiến 12 người bị thương. Một nhân viên cảnh sát cho biết tại ngôi làng Lambra bên cạnh, một người đã thiệt mạng do trúng đạn của quân đội và một người khác bị cảnh sát tại thành phố Jalandhar bắn hạ.

Thủ tướng Mammohan Singh cũng là một tín đồ theo đạo Sikh đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc về tình trạng bạo lực xảy ra tại nước này và kêu gọi các tín đồ đạo Sikh bình tĩnh.

Một nguồn tin mới đây cho biết, một trong số 2 thầy tu của đạo Sikh đến từ Ấn Độ đã tử vong sau khi bị thương nặng trong vụ cãi vã xảy ra tại một ngôi đền của đạo Sikh tại thành phố Vienne của Áo vào hôm qua.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *