Bên bờ hạnh phúc

Các vụ đụng độ thường diễn ra trước thềm kỷ niệm ngày đảo chính đẫm máu 11/09/1973 ở Chilê. 36 năm về trước, ông Augusto Pinochet đã lãnh đạo quân đội lật đổ Tổng thống Salvador Allende. Suốt 17 năm sau đó, đất nước Chilê nằm dưới sự lãnh đạo độc tài của ông Augusto Pinochet.

Ngày tưởng niệm này thường đánh dấu bằng các cuộc biểu tình trên đường phố và đụng độ giữa cảnh sát với nhiều nhóm sinh viên. Năm 2007, 1 nhân viên cảnh sát đã thiệt mạng trong 1 vụ đụng độ.

Sau khi viếng thăm các cảnh sát bị thương trong bệnh viện, Tổng thống Chilê, bà Michelle Bachelet đã lên án các vụ bạo động:

"Sắp đến ngày tưởng niệm 11/09. Chúng ta sẽ tưởng niệm để thể hiện giá trị của hòa bình, 1 giải pháp hòa bình đối với các vấn đề; thể hiện giá trị của nền dân chủ và cách tất cả chúng ta bảo vệ nền dân chủ. Các hành động bạo lực hèn nhát không phải là cách tưởng niệm 1 bi kịch lịch sử xảy ra vào ngày 11/09/1973. Chúng tôi cực lực lên án những hành động bạo lực như thế.”

Anh Dũng (theo Reuters)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *