Bên bờ hạnh phúc
Băng tan. Ảnh minh họa

Số liệu do Chương trình môi trường LHQ UNEP công bố vào hôm 28/11 cho thấy, biến đổi khí hậu do các hoạt động của con người đã làm băng ở Nam cực tan chảy với tốc độ nhanh chưa từng thấy trong 1450 năm qua.

Theo kết quả nghiên cứu của UNEP và Trung tâm Dữ liệu về băng tuyết quốc gia của Mỹ, với tốc độ tan băng trong vài thập niên gần đây, Nam Cực sẽ sớm không còn băng vào mùa hè.

Băng ở Nam Cực thường tan chảy vào mùa Hè nhưng lại được bù đắp vào mùa Đông với số lượng lớn hơn lượng tan chảy. Nhưng trong vài thập niên qua, lượng băng không tăng mà liên tục giảm mạnh. Trong năm nay, lượng băng ở Nam Cực đang ở mức thấp thứ 2 kể từ năm 1979.

Theo các chuyên gia, lượng băng càng bị mất nhiều, các đại dương càng hấp thu nhiều năng lượng Mặt Trời và làm nóng bầu khí quyển. Các biến đổi này sẽ tác động đến các hiện tượng thời tiết toàn cầu.

Minh Thái
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *