Bên bờ hạnh phúc

Tập đoàn viễn thông AT&T vừa thông báo kế hoạch mua hãng đối thủ T-Mobile USA, chi nhánh tại Mỹ của tập đoàn Deutsche Telekom (Đức) với giá 39 tỷ USD. Nếu thương vụ này được thông qua, AT&T sẽ vượt Verizon trở thành nhà cung ứng dịch vụ điện thoại di động lớn nhất của Mỹ.

AT&T sẽ mua T-Mobile USA với giá 39 tỷ USD. Ảnh minh họa

 

Theo thỏa thuận, Deutsche Telekom sẽ nhận được 25 tỷ USD tiền mặt và 14 tỷ USD cổ phiếu và trở thành cổ đông thiểu số lớn nhất trong AT&T với 8% số cổ phần. Thương vụ này sẽ nâng tổng doanh thu dịch vụ không dây hàng năm của AT&T thêm khoảng 37% lên 80 tỷ USD, đồng thời giúp nâng cao chất lượng dịch vụ của AT&T trong lĩnh vực 4G.

Tuy nhiên, nó có thể khiến một số nhân viên hiện nay của AT&T hay T-Mobile bị mất việc, do hai công ty sẽ tiến hành giảm sự chồng chéo giữa các bộ phận, trong đó có khả năng bán bớt các chi nhánh bán lẻ.

Nếu thỏa thuận được nhà chức trách Mỹ thông qua, AT&T sẽ có đến 130 triệu thuê bao di động, tức chiếm khoảng 43% thị phần. Verizon sẽ ở vị trí thứ 2 với 34,5% thị phần.

Thanh Sang
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *