Bên bờ hạnh phúc

Armenia và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã bắt đầu cuộc diễn tập chung đối phó với hậu quả của thiên tai. Cuộc diễn tập mang tên "Armenia 2010" với sự tham gia của 706 binh sỹ từ 29 nước, bao gồm cả Armenia, dưới sự giám sát của 10 quan sát viên đến từ nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ.

Hình ảnh cuộc diễn tập Armenia 2010

Cuộc diễn tập diễn ra tại Lusakert, cách thủ đô Yerevan 20km về phía Bắc. Đây là cuộc diễn tập thứ 10 do Trung Tâm Hợp tác Ứng cứu thảm họa Euro-Atlantic EADRCC tổ chức.

Tình huống diễn tập lần này là một trận động đất mạnh 7,2 độ richter xảy ra tại một tỉnh của Armenia khiến 12.000 người thiệt mạng, 17.000 người khác bị thương và hàng ngàn ngôi nhà bị phá hủy.

Những người tham gia cuộc diễn tập thực hiện cuộc tìm kiếm và ứng cứu các nạn nhân động đất trong một số tình huống giả định như tai nạn xe do động đất, nạn nhân bị kẹt trong những tòa nhà cao tầng bị cháy hay nạn nhân bị kẹt dưới các đống đổ nát do động đất gây ra.

Cuộc diễn tập được tiến hành theo ba giai đoạn, gồm tham mưu – chỉ huy, diễn tập thực địa và kiểm điểm nguồn lực.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *