Bên bờ hạnh phúc

Theo tin từ kênh truyền hình TV5 của Pháp, Anh và Pháp khẳng định sẽ triển khai các lực lượng quân sự chống lại chính quyền của Tổng thống Mouammar Kadhafi. Phản ứng trước tuyên bố này, nhà lãnh đạo Kadhafi nói sẽ “chôn vùi xuống địa ngục” những ai tấn công Libya.

Anh và Pháp chuẩn bị tấn công Libya. Ảnh minh họa

Hôm qua (18/03), Thủ tướng Anh David Cameron đã có cuộc họp khẩn với ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng nước này để vạch kế hoạch tấn công nhằm vào các lực lượng quân sự của Tổng thống Kadhafi.

Cùng ngày, Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc cũng có cuộc họp để xem xét các quốc gia nào sẽ cùng với Anh triển khai lực lượng quân sự đến Libya và dĩ nhiên, trong số các nước tham gia sẽ không thiếu Pháp.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình quốc gia Pháp vào hôm qua, người phát ngôn của chính phủ Pháp – Francois Baroin – khẳng định rằng, các cuộc tấn công quân sự nhằm vào chính quyền của Tổng thống Kadhafi sẽ diễn ra trong ngày hôm nay.

Có nhiều khả năng, các nước Italia, Canada, Na uy, Bỉ, Đan Mạch và Hy lạp sẽ có mặt trong chiến dịch can thiệp quân sự này của Liên hiệp quốc.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *