Bên bờ hạnh phúc
Người biểu tình đột nhập Đại sứ quán Anh ở Têhêran

Hôm qua (30/11), Bộ Ngoại giao Anh cho biết đã rút toàn bộ nhân viên ngoại giao làm việc tại Đại sứ quán Anh ở Tehran về nước. Động thái này diễn ra 1 ngày sau khi Đại sứ quán Anh ở Iran bị tấn công.

Chính phủ Anh cho biết, việc bảo đảm an toàn cho các nhân viên sứ quán và gia đình họ là ưu tiên hàng đầu hiện nay trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa 2 nước đang rất căng thẳng.

Cùng với Anh, Na Uy cũng thông báo đóng cửa đại sứ quán của nước này tại Iran vì lo ngại vấn đề an ninh nhưng chưa có quyết định rút các nhân viên ngoại giao khỏi Iran.

Đây là diễn biến mới nhất theo sau việc hàng trăm người biểu tình Iran sử dụng bom xăng tấn công và đốt phá Đại sứ quán Anh tại Tehran vào hôm qua. Vụ việc xảy ra sau khi Hội đồng Giám hộ Iran thông qua quyết định hạ cấp quan hệ ngoại giao với Anh nhằm trả đũa việc nước này áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào lĩnh vực tài chính, hóa dầu và năng lượng của Iran.

Thanh Tâm
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *