Bên bờ hạnh phúc

Trong diễn văn khai mạc nhiệm kỳ quốc hội mới vào hôm 25/05, Nữ Hoàng Anh Elizabeth II đã công bố 23 dự luật cải cách, khẳng định chính phủ liên minh mới của ông David Cameron sẽ đặt vấn đề giảm thâm hụt ngân sách và khôi phục tăng trưởng kinh tế là ưu tiên hàng đầu trong các chính sách kinh tế.

Hoàng Anh Elizabeth II

Nữ Hoàng Elizabeth cho biết, ngoài mục tiêu ưu tiên giảm thâm hụt ngân sách, chính phủ mới sẽ thiết lập lại trật tự đối với tài chính công, sửa đổi hệ thống chính trị và tăng cường quyền lực cho người dân. Những dự luật trên còn bao gồm cả việc cải cách sâu rộng các ngành giáo dục, cảnh sát và hệ thống an sinh xã hội của Anh.

Thủ tướng cho rằng, 23 dự luật được Nữ Hoàng Elizabeth đọc tại phiên họp quốc hội đã đặt dấu chấm hết cho "một chính phủ cồng kềnh và thiếu cẩn trọng" tồn tại trong nhiều năm qua tại xứ sở sương mù.

Theo các dự luật cải cách, một biện pháp mới mà chính phủ đưa ra còn có việc thành lập Cơ quan Trách nhiệm Ngân sách để đưa ra các dự báo kinh tế độc lập, sửa đổi một số quy định đối với khu tài chính Luân Đôn, trao thêm quyền lực cho Ngân hàng Trung ương Anh trong việc duy trì ổn định kinh tế.

Chính phủ liên minh cũng đưa ra hàng loạt cải cách chính trị trong đó có việc ấn định nhiệm kỳ quốc hội cũng như một số biện pháp nhằm tăng cường quyền lực của người dân địa phương như cho phép phụ huynh và các tổ chức xã hội tự lập trường học tại khu vực, bầu người đứng đầu cảnh sát các khu vực…

Các vấn đề như cải cách Thượng Viện đã được đề cập trong bài phát biểu của Nữ Hoàng, tuy nhiên, chưa có được sự nhất trí trong chính phủ liên minh. Những kế hoạch của chính phủ liên minh đưa ra sẽ được Hạ viện Anh tiếp tục thảo luận trong vài ngày tới.

Liên quan đến các chính sách kinh tế của chính phủ các nước khu vực đồng Euro, đang có nguy cơ lâm vào cuộc khủng hoảng mới, hôm 25/05, Bộ Tài chính Hy Lạp đã phát động chiến dịch nhằm trấn áp các hành vi trốn thuế và điều tra hàng trăm nhân viên thuộc các cơ quan thuế và hải quan đang bị cáo buộc nhận hối lộ, buôn lậu, tham nhũng… Bộ Tài chính Hy Lạp cho rằng, "tạo dựng tính minh bạch và danh tiếng" trong các cơ quan thuế không chỉ nhằm nâng cao thu nhập cho nhà nước mà còn tạo ra ý thức pháp luật trong xã hội, xây dựng mối quan hệ đáng tin cậy giữa người dân và nhà nước.

Anh Bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *