Bên bờ hạnh phúc
Ảnh minh họa

Hôm qua (16/09), ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) đã nâng lãi suất lần thứ 12 trong vòng 18 tháng và cho biết sẽ kiên trì với chính sách chống lạm phát, thậm chí khi tăng trưởng kinh tế của nước này đang chậm lại.

Cụ thể, RBI nâng lãi suất cho vay thêm 0,25% lên mức 8,25% đúng như dự báo khi cuộc chiến chống lạm phát trong thời gian qua tại Ấn Độ dường như không phát huy hiệu quả.

Với việc chỉ số giá bán sỉ (WPI), thước đo lạm phát của Ấn Độ tăng lên mức 9,78% trong tháng 8 vừa qua, RBI nhấn mạnh rằng tỉ lệ lạm phát cao đang là mối đe dọa lớn nhất đối với nền kinh tế nước này.

Ngoài ra, RBI cho biết, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 2 năm nay của Ấn Độ tăng 7,7%, mức tăng thấp nhất trong một năm rưỡi qua. Thêm vào đó, sản lượng công nghiệp trong tháng 8 của nước này cũng tăng trưởng ở mức thấp nhất trong vòng 2 năm qua.

Minh Thái
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *