Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (23/09), quân đội Afghanistan vừa chào đón nhóm nữ quân nhân đầu tiên trong vòng nhiều thập niên qua khi 29 phụ nữ tốt nghiệp tại Trung tâm Đào tạo Lục quân Kabul trong một khóa học gồm 1.500 tân binh.

29 phụ nữ Afghanistan tốt nghiệp tại Trung tâm Đào tạo Lục quân Kabul

Hiện chính phủ nước này và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang đẩy mạnh huấn luyện cho các lực lượng vũ trang nhằm hướng tới mục tiêu tự đảm trách an ninh vào năm 2014.

Trước đây, phụ nữ Afghanistan đã từng được tuyển mộ vào quân đội, nhưng đến khi Taliban lên nắm quyền, phần lớn trong số họ phải giải ngũ về nhà.

Lớp học này kéo dài 6 tháng và những người tốt nghiệp chủ yếu sẽ làm công việc hành chánh thay vì tham gia tác chiến.

Theo dự kiến, Mỹ sẽ bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan từ tháng 7 năm tới. Nước này hiện có gần 150.000 binh lính nước ngoài đang đồn trú và lực lượng trong nước có khoảng 300.000 người.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *