Bên bờ hạnh phúc

Hôm 02/06, tại thủ đô Kabul, tổng thống Hamid Karzai đã chủ trì hội nghị hòa bình hòa giải dân tộc. Trong khi đó, Taliban lên tiếng nói rằng, họ sẽ phá hỏng hội nghị bằng các cuộc bắn rocket.

Tổng thống Karzai phát biểu khai mạc hội nghị hòa bình tại thủ đô Kabul

Tham dự hội nghị có khoảng 1,500 người, trong đó có các thủ lĩnh bộ lạc. Trọng tâm của hội nghị chủ yếu bàn về các vấn đề liên quan đến các cuộc đàm phán với Taliban và cách thức giúp đỡ những tay súng Taliban hạ vũ khí tìm việc làm.

Khi ông Karzai vừa bắt đầu bài phát biểu của mình trước khi diễn ra hội nghị, Taliban đã phóng hai quả rocket bên ngoài nơi diễn ra hội nghị. Lực lượng chính phủ đã có cuộc đấu súng với nhóm vũ trang khi những kẻ này đang chuẩn bị một cuộc đánh bom tự sát.

Tổng thống Karzai hy vọng rằng, sau ba ngày diễn ra, hội nghị sẽ đưa ra được một đề xuất hòa bình và giúp đạt được sự hòa giải dân tộc. Tuy nhiên, Taliban từ chối có bất kỳ đề xuất hòa bình nào với chính phủ.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *