Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (22/03), Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tuyên bố, giai đoạn đầu tiên của quá trình chuyển giao việc đảm bảo an ninh dần dần từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cho các lực lượng Afghanistan sẽ bắt đầu từ tháng 7 tới, bao gồm 7 khu vực, trong đó có các thành phố không ổn định ở miền Nam và miền Bắc nước này.

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai

 

Phát biểu tại Học viện Quân sự quốc gia ở thủ đô Kabul, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cho biết, lực lượng an ninh nước này sẽ phụ trách an ninh ở 7 khu vực, thay thế lực lượng liên quân do NATO dẫn đầu. Đây là giai đoạn chuyển giao an ninh đầu tiên giữa lực lượng liên quân và lực lượng Afghanistan nhằm hướng tới mục tiêu cảnh sát và quân đội nước này có thể bảo đảm an ninh toàn bộ đất nước vào cuối năm 2014.

Theo ông Karzai, quá trình chuyển giao an ninh sẽ mở rộng từ các thủ phủ đến các tỉnh thành. Lực lượng của Afghanistan sẽ kiểm soát an ninh ở Lashkar Gah – thủ phủ tỉnh Helmand ở miền Nam nước này, thành phố Herat ở miền Tây, các khu vực quanh thủ đô Kabul, một phần tỉnh Laghman, khu vực Mazar-e-Sharif ở miền Bắc và Mehterlam ở miền Đông từ tháng 7 tới.

Minh Thanh
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *