Bên bờ hạnh phúc

Các quan chức Afghanistan cho biết, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 18 tháng 9 đang được gấp rút tiến hành.

Ủy ban bầu cử độc lập Afghanistan cho biết, hôm qua, thùng phiếu và các vật dụng khác sử dụng trong cuộc bầu cử sắp tới đã được vận chuyển từ Kabul đến các địa điểm bỏ phiếu trên cả nước dưới sự giám sát của cảnh sát có vũ trang.

Các chiến dịch vận động tranh cử đã kết thúc vào hôm qua. Nhiều ứng cử viên phàn nàn rằng sự đe dọa của các phần tử nổi dậy đã khiến cho họ không thể tiếp cận được tất cả các khu vực họ ra tranh cử. Tuy nhiên, ông Mohammad Habib, thành viên của Ủy ban bầu cử độc lập Afghanistan đã trấn an người dân trước những lo ngại về an ninh trong cuộc bầu cử sắp tới và đảm bảo với tất cả người dân Afghanistan rằng, an ninh sẽ được giữ vững 100% ở Kabul và các tỉnh khác.

Sau các nỗ lực gây bất ổn trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm ngoái, Taliban vừa đe dọa sẽ thực hiện các vụ tấn công trong cuộc bầu cử năm nay, trước tiên nhắm vào các lực lượng nước ngoài và sau đó là người Afghanistan.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *