Bên bờ hạnh phúc

Nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội Afghnistan diễn ra vào ngày 18/09 tới đây, hôm qua (14/09), chính quyền nước này và giới chức Liên Hiệp Quốc đã cho ra mắt một loại mực không thể tẩy xóa, dự kiến sẽ được dùng cho cuộc bầu cử sắp tới. Đây được xem là một trong những biện pháp có hiệu quả nhằm phòng ngừa gian lận bầu cử.

Tổng thống Afghnistan Hamid Karzai chứng minh tính hiệu quả của loại mực đặc biệt sẽ dùng trong cuộc bầu cử sắp tới

Trong buổi họp báo giới thiệu loại mực đặc biệt này, Đặc sứ Liên Hiệp Quốc tại Afghanistan, ông Steffan de Mistura đã chứng minh tính hiệu quả của nó bằng cách cho ngón tay vào lọ mực và sau đó rửa lại bằng dung dịch tẩy cực mạnh. Tuy nhiên, vết mực vẫn không biến mất.

Theo tiết lộ của giới chức Liên Hiệp Quốc, vết mực có thể lưu lại trên tay trong vòng 96 giờ trước khi phai màu. Dự kiến, loại mực không thể tẩy xóa này sẽ được phân phát cho hàng chục ngàn điểm bỏ phiếu trên khắp lãnh thổ Afghanistan trước khi diễn ra cuộc bầu cử quốc hội vào cuối tuần này.

Lực lượng an ninh Afghanistan, với sự hổ trợ của quân đội nước ngoài, tuyên bố họ đã chuẩn bị chu đáo cho việc đảm bảo an ninh trong thời gian diễn ra bầu cử mặc dù bạo lực đang có chiều hướng gia tăng và Taliban đe dọa phá hoại cuộc bầu cử.

Tuy nhiên, cũng trong ngày hôm qua, các quan chức thuộc Ủy ban khiếu nại bầu cử ECC do Liên Hiệp Quốc bảo trợ cho biết, họ đã phát hiện hàng ngàn thẻ đăng ký cử tri giả.

Các thẻ đăng ký cử tri giả đã được phát hiện tại tỉnh Herat ở miền Tây, tỉnh Kunduz và Baghlan ở miền bắc, tỉnh Nuristan và tỉnh Paktia ở miền Đông. Theo báo chí địa phương, số thẻ giả mạo có thể lên tới 3 triệu, chiếm khoảng 1/6 trong số gần 17,5 triệu cử tri Afghanistan.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *