Bên bờ hạnh phúc

Các lực lượng an ninh Thái Lan đã nổ súng vào đám đông những người biểu tình áo đỏ chống chính phủ ngay bên cạnh thủ đô Bangkok trong khi căng thẳng giữa 2 phía dâng cao. Theo báo chí quốc tế, cả đạn thật và đạn cao su đã được sử dụng trong cuộc trấn áp. 

 

 Cảnh sát Thái Lan bắn cảnh cáo người biểu tình. Ảnh: Internet

Một cơ quan cứu hộ Thái Lan cho biết 8 người biểu tình đã bị thương trong các vụ đụng độ mới nhất. Trong khi đó, cảnh sát nói rằng một binh sỹ đã vô tình bị sát hại do đạn của lực lượng an ninh. Đông đảo cảnh sát chống bạo động và binh lính chính phủ đã vây kín dọc theo một trục xa lộ chính để ngăn dòng người biểu tình kéo về một địa điểm mà họ đã chiếm đóng trước đây. Theo quy định giao chiến của chính phủ đã được công bố, binh lính có quyền sử dụng hơi cay khi người biểu tình tiến đến cách 100 mét và có quyền bắn đạn thật khi họ áp sát đến trong vòng 30 mét.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *