Bên bờ hạnh phúc

Cuộc khủng hoảng hạt nhân ở Nhật Bản đã làm dấy lên mối lo ngại đối với các quốc gia đang sở hữu công nghệ hạt nhân. Mới đây, Đức đã quyết định đóng cửa 7 nhà máy điện hạt nhân ở nước này.

Ảnh minh họa

Hôm qua (18/03), 7 nhà máy hạt nhân của Đức, được xây dựng trước năm 1980 ,tọa lạc tại 7 thành phố khác nhau ở nước này, đã đồng loạt đóng cửa. Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, các cơ sở hạt nhân trên tạm thời đóng cửa trong thời gian 3 tháng.

Trả lời phỏng vấn của các phương tiện truyền thông, bà Merkel cho biết, việc đóng cửa 7 nhà máy điện hạt nhân này sẽ gây ra những ảnh hưởng lớn, chẳng hạn như biến động giá cả. Tuy nhiên, vì sự an toàn tuyệt đối trong bối cảnh hiện nay, Đức buộc phải cắt giảm một phần hoạt động hạt nhân ở nước này.

Động thái trên của Thủ tướng Merkel là nhằm làm dịu làn sóng phản đối hạt nhân bắt đầu xuất hiện, đồng thời đó cũng là cách để nhận được ủng hộ của các cử tri khi mà chỉ còn 2 tháng nữa là diễn ra các cuộc bầu cử địa phương.

Việc đình trệ hoạt động hạt nhân trong vòng 3 tháng này sẽ khiến các tập đoàn hạt nhân ở Đức mất đi khoản tiền 500 triệu euro.

Quốc Trung

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *