Bên bờ hạnh phúc
 3 nước Afghanistan, Pakistan và Iran đang đối mặt với một số vấn đề nhưng vẫn có những cơ hội tìm ra giải pháp thông qua đối thoại và hợp tác.

Về phần mình, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cũng khẳng định sự cần thiết của Hội nghị đối với an ninh khu vực và thế giới, đồng thời cam kết đấu tranh chống lại mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố, cực đoan và tội phạm ma túy trong khu vực. Ông cho rằng mặc dù 3 nước Afghanistan, Pakistan và Iran đang đối mặt với một số vấn đề nhưng vẫn có những cơ hội tìm ra giải pháp thông qua đối thoại và hợp tác.

Hội nghị Thượng đỉnh Tehran diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Barak Obama đã buộc phải thừa nhận vai trò của Iran trong các vấn đề an ninh khu vực, đặc biệt là công cuộc tái thiết ở Afghanistan. Sau 8 năm kể từ khi chính quyền Taliban bị lật đổ và đặt dưới sự kiểm soát của lực lượng quốc tế do Mỹ dẫn dầu, quốc gia Nam Á này hiện đang phải đối mặt với sự trỗi dậy mạnh mẽ của tàn quân Taliban và cũng là nơi sản xuất và buôn bán thuốc phiện lớn nhất trên thế giới. Ước tính, hiện Afghanistan cung cấp tới 90% tổng lượng ma túy thế giới. Phần lớn trong số đó được tinh chế thành heroin trước khi được vận chuyển qua hai nước láng giềng Iran và Pakistan để tuồn ra thế giới bên ngoài tiêu thụ.

Bên lề Hội nghị Tehran, Iran và Pakistan cũng đã ký hiệp định khung về mua bán khí đốt với dự án mang tên Đường ống Hòa bình. Theo đó, hai bên hợp tác xây dựng tuyến đường ống dẫn khí dài gần 2.100 km để chuyển tải 60 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày của Iran bán cho Pakistan.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *