Bên bờ hạnh phúc

Các nhà nghiên cứu Phần Lan mới đây đã phát hiện ra rằng thuốc diệt cỏ có hoạt chất chính là glyphosate ảnh hưởng đến khả năng ghi nhớ và tầm nhìn của những con ong nghệ, làm suy yếu khả năng kiếm ăn và xây tổ của chúng.

Ong nghệ. Ảnh minh họa

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Oulu đã cho những con ong nghệ tiếp xúc với một lượng thuốc diệt cỏ, tương tự tình huống chúng đang hút mật hoa, giúp thụ phấn cho cây trên một cánh đồng vừa được phun thuốc. Sau đó, chúng được huấn luyện khả năng nhận biết và ghi nhớ bằng cách cho phân biệt 10 màu sắc, trong đó, 5 màu được gắn trên những lọ nhỏ chứa dung dịch đường, và 5 màu còn lại với dung dịch kí-ninh có mùi vị khó chịu.

Sau 3 ngày, nhóm ong nghệ tiếp xúc thuốc diệt cỏ nhận biết số màu ít hơn đáng kể so với những con không tiếp xúc, sau đó quên gần như tất cả những gì chúng đã học.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, mặc dù việc tiếp xúc với thuốc diệt cỏ không làm cho ong nghệ mất hoàn toàn khả năng nhận biết màu sắc, hương vị, nhưng khiến chúng suy giảm khả năng này rõ rệt.

Phó giáo sư OLLI LOUKOLA – Đại học Oulu cho biết: “Ong nghệ cần nhận biết màu sắc và mùi hương nhằm tìm ra những bông hoa phù hợp để hút mật, giúp cây thụ phấn. Vì vậy, việc phân biệt màu sắc là điều cực kỳ quan trọng đối với chúng.”

Ong nghệ được xem là loài vật rất hữu ích trong nông nghiệp bởi chúng giúp nhiều loài cây thụ phấn.

Tường Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *