Bên bờ hạnh phúc

Ngày 12/10, truyền thông Nhật Bản đồng loạt đưa tin Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã gửi lệnh tự hủy đối với tên lửa đẩy Epsilon của nước này sau một vụ phóng thất bại.

Ảnh minh họa

Theo JAXA, sau khi rời bệ phóng tại Trung tâm vũ trụ Uchinoura thuộc tỉnh Kagoshima lúc 9h50 sáng ngày 12/10 giờ địa phương, tên lửa di chuyển chệch khỏi vị trí đã định và không thể đưa vệ tinh vào quỹ đạo. JAXA đã gửi lệnh tự hủy tên lửa khoảng 6 phút sau đó. Tên lửa Epsilon-6 có thiết kế đơn giản dài 26m, nặng 95,6 tấn sử dụng nhiên liệu rắn và hoạt động tốt hơn các phiên bản trước. Tên lửa mang theo tám vệ tinh được phát triển bởi các tổ chức tư nhân, bao gồm cả các trường đại học.

Lần gần đây nhất JAXA phải sử dụng chế độ tự hủy là vào tháng 11/2003, khi phóng một tên lửa H2A. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản phải tự hủy một tên lửa Epsilon, sau khi phóng thành công 5 phiên bản trước của tên lửa này./.

Thanh Trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *