Bên bờ hạnh phúc

Các nhà khoa học Mỹ mới đây cho biết đã phát hiện hố đen gần Trái đất nhất từ trước tới nay, cách chúng ta khoảng 1.560 năm ánh sáng.
Theo nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard – Smithsonian, hố đen này được đặt tên Gaia BH1 và nặng gấp 10 lần Mặt trời. Hố đen có một ngôi sao xoay quanh với khối lượng tương đương Mặt trời.
Nhóm nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ tàu vũ trụ Gaia của Cơ quan Không gian châu Âu (ESA) và kính thiên văn Gemini North đặt tại bang Hawaii (Mỹ) để xác định Gaia BH1 là một hố đen.

Phát hiện hố đen gần trái đất

 

Dù đây là hố đen gần Trái đất nhất từng được phát hiện từ trước tới nay, nhưng Gaia BH1 vẫn ở quá xa và không thể gây hại tới hành tinh của chúng ta. Trước đó, hố đen được cho gần Trái đất nhất cách chúng ta khoảng 3.200 năm ánh sáng.
Theo giới khoa học, Dải Ngân hà có khoảng 100 triệu hố đen. Nhóm nghiên cứu cho rằng có thể phát hiện các hố đen gần Trái đất hơn nữa trong tương lai.

 

Đức Tài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *