Bên bờ hạnh phúc

Trong báo cáo Triển vọng dầu mỏ thế giới năm 2022 công bố vào đêm 31/10, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã nâng dự báo về nhu cầu dầu mỏ thế giới, đồng thời cho rằng cần tăng cường đầu tư để đáp ứng nhu cầu lớn trong dài hạn.

Ảnh minh họa

Theo báo cáo, nhu cầu dầu mỏ của thế giới sẽ ở mức 103 triệu thùng/ngày vào năm 2023, tăng 2,7 triệu thùng/ngày so với năm 2022. Việc điều chỉnh dự báo phản ánh đà phục hồi mạnh mẽ hơn về nhu cầu dầu mỏ trong năm tới, cũng như sự quan tâm lớn của thế giới với vấn đề an ninh năng lượng.

OPEC cũng nâng dự báo về nhu cầu dầu mỏ trong trung và dài hạn, đến năm 2045.

Ông Haitham Al Ghais – Tổng Thư ký OPEC phát biểu: “Theo báo cáo triển vọng, nhu cầu năng lượng sẽ tăng 23% từ nay đến năm 2045. Đang có sự thiếu hụt lớn về đầu tư nhằm đáp ứng sự tăng trưởng này.”

Theo Tổng Thư ký OPEC, thế giới cần đầu tư 12.100 tỷ đô-la Mỹ vào lĩnh vực dầu mỏ từ nay đến năm 2045.

Đánh giá của OPEC trái ngược với nhận định ngày 27/10 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) rằng nhu cầu dầu thô sẽ giảm từ giữa thập niên tới./.

Tuấn An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *