Bên bờ hạnh phúc

Những ngày qua, rất đông người di cư đã đổ đến khu vực biên giới giữa Mỹ và Mexico trước thông tin chính sách trục xuất người di cư để phòng dịch COVID-19, được biết đến với tên gọi Title 42 của Mỹ sẽ kết thúc vào ngày 21/12. Chính quyền bang Texas của Mỹ cho biết, họ đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng gia tăng.

Ảnh minh họa

Số người di cư đổ đến biên giới Mỹ – Mexico vẫn không ngừng tăng lên, mặc dù hồi đầu tuần này, Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết giữ nguyên chính sách Title 42. Chính quyền bang Texas (Mỹ) và bang Chihuahua (Mexico) đã phải tăng cường xây dựng nhà ở khẩn cấp, cung cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người di cư.

Bà Rosa Maria – Tình nguyện viên hỗ trợ người di cư chia sẻ: “Cuộc sống của người di cư hiện tại rất khó khăn. Họ hy vọng sẽ được phép vào Mỹ từ ngày 21/12. Nhiều người có gia đình và bạn bè đã đến Mỹ.”

Anh Emily Rivas – Người di cư Venezuela cho biết: “Chúng tôi chờ đợi ở đây với hy vọng tình hình sẽ có sự thay đổi sau ngày 21/12.”

Bang Texas mới đây đã điều động hơn 400 binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh quốc gia tới thành phố El Paso, giáp với Mexico để ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép. Nhà Trắng cho biết đang đề nghị Quốc hội Mỹ tài trợ 3,5 tỷ đô-la để giúp giải quyết vấn đề người di cư ở biên giới phía Nam. Giới chức Mexico ước tính, hiện có khoảng 50.000 người đang chờ đợi ở nước này để tìm kiếm cơ hội vào Mỹ./.

Dương Tuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *