Bên bờ hạnh phúc

Tổng thống Nga Vladimir Putin đêm 22/12 tuyên bố rằng Nga mong muốn chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Ông chủ Điện Kremlin đồng thời khẳng định cuộc xung đột này chắc chắn sẽ cần đến một biện pháp ngoại giao.

          Tổng thống Nga Vladimir Putin

Phát biểu trước báo giới một ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiến hành chuyến thăm Mỹ, Tổng thống Vladimir Putin nêu rõ mục tiêu của Nga không phải là đẩy nhanh guồng máy xung đột quân sự, mà hướng tới chấm dứt cuộc xung đột hiện nay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu: “Bằng cách này hay cách khác, tất cả các cuộc xung đột vũ trang đều sẽ kết thúc bằng các cuộc đàm phán ngoại giao. Dù sớm hay muộn, các bên cũng sẽ ngồi lại với nhau và đạt được một thỏa thuận.”

Đề cập đến tình hình kinh tế, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định mặc dù áp lực từ các lệnh trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga đang ngày càng gia tăng, song nền kinh tế Nga vẫn duy trì ổn định và tăng trưởng tốt hơn nhiều so với một số thành viên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20). Liên quan đến việc Liên minh châu Âu mới đây áp giá trần đối với dầu thô xuất khẩu bằng đường biển của Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho biết ông sẽ ký một sắc lệnh về các biện pháp đáp trả vào đầu tuần sau. Theo nhà lãnh đạo Nga, đây sẽ là những biện pháp phòng ngừa, bởi hiện chưa có bằng chứng cho thấy người dân và doanh nghiệp Nga đang chịu thiệt hại./.

Phúc Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *