Bên bờ hạnh phúc

Chính phủ New Zealand mới đây công bố bản cập nhật về Mô hình Rủi ro Địa chấn Quốc gia (NSHM). Trong đó, mô hình mới cảnh báo New Zealand có nguy cơ chịu động đất cao hơn trung bình khoảng 50% so với mô hình cũ.

NSHM là mô hình đánh giá nguy cơ và cường độ rung lắc trên mặt đất do động đất tại mọi vùng trên khắp New Zealand

NSHM là mô hình đánh giá nguy cơ và cường độ rung lắc trên mặt đất do động đất tại mọi vùng trên khắp New Zealand. Khoảng 50 nhà khoa học New Zealand và quốc tế đã hợp tác để cập nhật mô hình này. Mô hình mới cập nhật thông tin về những trận động đất ở New Zealand trong 2 thập niên qua để đưa ra những đánh giá chính xác hơn so với mô hình cũ.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng kết hợp vào mô hình mới những kết quả khoa học mới nhất trên thế giới trong lĩnh vực địa chấn học.

NSHM được phát triển từ những năm 1980 để giúp New Zealand ứng phó tốt hơn trước nguy cơ động đất. Lần gần nhất NSHM được cập nhật là vào năm 2010.

Do nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, New Zealand là quốc gia thường xảy ra động đất và núi lửa phun trào.

Đức Tài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *