Bên bờ hạnh phúc

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) mới đây đã công bố một hình ảnh thú vị về Mặt trời. Trong đó, ngôi sao này như đang “nở nụ cười”.

Bức ảnh do đài quan sát Mặt trời của NASA chụp và chia sẻ lên mạng xã hội

Vệ tinh quan sát Mặt trời (SDO) của NASA đã ghi lại được hình ảnh một “khuôn mặt cười” như xuất hiện trên Mặt trời. “Khuôn mặt cười” này được tạo nên từ 3 mảng tối riêng biệt giống như đôi mắt và khuôn miệng đang cười. Các mảng tối này là những vùng trên bề mặt của Mặt trời tạm thời có nhiệt độ thấp hơn so với những khu vực xung quanh, được gọi là “lỗ vành nhật hoa”.

Các “lỗ vành nhật hoa” là nơi xuất phát của những cơn gió mặt trời mạnh. Gió mặt trời là luồng hạt điện tích giải phóng từ ngôi sao này. Từ trường của Trái đất đóng vai trò như lá chắn, hạn chế phần lớn ảnh hưởng của gió mặt trời. Được phóng lên quỹ đạo vào năm 2010, vệ tinh SDO giúp theo dõi hoạt động của Mặt trời và nghiên cứu ảnh hưởng của Mặt trời đến Trái đất./.

Tuấn An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *