Bên bờ hạnh phúc

Ủy ban điều tra của Hạ viện Mỹ vào đêm 21/10 đã gửi giấy triệu tập cựu Tổng thống Donald Trump tham dự cuộc điều trần nhằm làm rõ vai trò của ông trong vụ bạo loạn tại Đồi Capitol vào ngày 06/01 năm ngoái.

Cựu Tổng thống Donald Trump

Trong giấy triệu tập, Ủy ban điều tra của Hạ viện Mỹ đã cáo buộc cựu Tổng thống Donald Trump là “nhân vật trung tâm” trong vụ bạo loạn tại Tòa nhà Quốc hội. Ủy ban này nhấn mạnh đã có nhiều bằng chứng cho thấy ông Donald Trump điều phối các kế hoạch nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, gây cản trở tiến trình chuyển giao quyền lực. Ủy ban cũng yêu cầu ông Donald Trump nộp các tài liệu liên quan trước ngày 04/11 và phải trình diện để bắt đầu điều trần vào khoảng ngày 14/11.

Cùng ngày, ông Steve Bannon, cựu cố vấn của cựu Tổng thống Donald Trump, đã bị tòa án liên bang Mỹ kết án 4 tháng tù vì tội khinh thường Quốc hội khi từ chối ra điều trần trước Ủy ban điều tra của Hạ viện. Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã đề nghị mức án 6 tháng tù đối với ông Steve Bannon, nhấn mạnh rằng việc ông phớt lờ yêu cầu triệu tập là hành động xem thường hệ thống pháp quyền của nước Mỹ.

Ông Steve Bannon từng phục vụ tại Nhà Trắng trong 7 tháng đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Ủy ban điều tra của Hạ viện Mỹ cho biết họ có bằng chứng cho thấy ông Steve Bannon đã biết trước kế hoạch gây bạo loạn tại Tòa nhà Quốc hội Mỹ vào ngày 06/01/2021./.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *