Bên bờ hạnh phúc

Theo kênh truyền hình Channel News Asia của Singapore, Quốc vương Malaysia Al-Sultan Abdullah hiện vẫn chưa quyết định bổ nhiệm ai giữ chức thủ tướng kế nhiệm của chính phủ nước này, sau khi gặp gỡ thủ lĩnh của Liên minh Dân tộc và Liên minh Hy vọng.
Theo kết quả cuộc tổng tuyển cử lần thứ 15 ngày 19/11 vừa qua tại Malaysia, không chính đảng hay liên minh chính trị nào giành đủ số ghế đa số cần thiết trong Quốc hội để tự thành lập chính phủ mới. Hôm nay, Quốc vương Al-Sultan Abdullah đã triệu tập cả thủ lĩnh Anwar Ibrahim của Liên minh Hy vọng cùng Chủ tịch Liên minh Dân tộc Muhyiddin Yassin đến Cung điện Hoàng gia tại thủ đô Kuala Lumpur để bàn bạc. Tuy nhiên, đến giờ vẫn chưa có quyết định nào về nhà lãnh đạo chính phủ kế nhiệm được đưa ra. Theo kế hoạch, đến sáng mai, Quốc vương Malaysia sẽ triệu tập riêng 30 chính trị gia đắc cử của Liên minh Mặt trận Quốc gia để tiếp tục tìm kiếm giải pháp chính trị.
Theo giới quan sát, cuộc tổng tuyển cử ở Malaysia vừa qua vẫn chưa giúp chấm dứt sự bế tắc chính trị. Trong vòng 3 năm qua, quốc gia Đông Nam Á này đã có tới 3 thủ tướng. Sự trì trệ trong bổ nhiệm nhà lãnh đạo kế nhiệm được cho là sẽ đặt ra nhiều nguy cơ đối với nỗ lực khôi phục kinh tế đất nước.

Phúc Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *