Bên bờ hạnh phúc

Ủy ban Bầu cử Malaysia hôm 20/11 vừa công bố kết quả cuộc tổng tuyển cử ở nước này diễn ra vào ngày 19/11. Theo đó, không chính đảng hay liên minh chính trị nào giành được tối thiểu 112 ghế để chiếm thế đa số tại quốc hội khóa mới. Điều này dẫn đến khả năng Malaysia lần đầu tiên trong lịch sử đối mặt tình trạng “Quốc hội treo”.

Ảnh minh họa

Theo Ủy ban Bầu cử Malaysia, trong cuộc bầu cử vừa qua, Liên minh Hy vọng của nhà lãnh đạo đối lập Anwar Ibrahim giành được nhiều ghế nhất (82 ghế). Liên minh Dân tộc của cựu Thủ tướng Muhyiddin Yassin giành được 73 ghế, trong khi Liên minh Mặt trận quốc gia của đương kim Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob chỉ được 30 ghế. Với kết quả này, không liên minh chính trị nào giành được thế đa số tại quốc hội 222 ghế của Malaysia, và bắt buộc phải tìm kiếm đối tác để thành lập chính phủ liên minh.

Đáng chú ý, cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad, 97 tuổi, đã không được bầu vào Quốc hội khóa mới. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1969 ông Mahathir Mohamad mất ghế tại Quốc hội và kết quả này cũng chấm dứt sự nghiệp chính trị nhiều thập niên qua của chính trị gia kỳ cựu này.

Ông Asrul Hadi Abdullah Sani – Nhà phân tích chính trị Malaysia nhận xét: “Kết quả bầu cử cho thấy sự chia rẽ chính trị tại Malaysia. Nhiều cử tri đã gửi gắm sự tín nhiệm cho các đảng đối lập với mong muốn chính phủ mới sẽ trong sạch và ổn định nội bộ hơn.”

Quốc vương Malaysia hôm 20/11 đã ra thời hạn chót là 2 giờ chiều ngày ngày 21/11 giờ địa phương để các liên minh chính trị đệ trình về đối tác thành lập chính phủ liên minh, cũng như tên của ứng viên vào vị trí thủ tướng.

Dữ liệu từ Ủy ban Bầu cử Malaysia cho thấy có khoảng 14,7 triệu người, tương đương 70% trong số 21 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vừa qua, vượt kỷ lục trước đó (khoảng 12,4 triệu) vào năm 2018. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên mà các cử tri trong độ tuổi 18 – 20 của Malaysia được đi bầu./.

Thuận Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *