Bên bờ hạnh phúc

Ngày 20/10, Ủy ban Bầu cử Malaysia thông báo nước này sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 19/11 tới. Tuần trước, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob đã giải tán Hạ viện khóa 14, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Malaysia ông Abdul Ghani Salleh

Tại cuộc họp báo ở thành phố Putrajaya, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Malaysia Abdul Ghani Salleh đã thông báo những ngày quan trọng cho cuộc tổng tuyển cử lần thứ 15. Theo đó, ngày đề cử ứng viên là ngày 05/11, ngày bỏ phiếu sớm là ngày 15/11 và ngày bỏ phiếu chính thức là ngày 19/11. Theo Ủy ban Bầu cử Malaysia, khoảng 21 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử lần này.

Theo luật pháp Malaysia, nhiệm kỳ của Hạ viện khóa 14 kéo dài tới tháng 7/2023 và cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức trước tháng 9/2023. Tuy nhiên, với quyết định giải tán Hạ viện của Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob ngày 10/10 vừa qua, Malaysia sẽ phải tổ chức tổng tuyển cử trong vòng 60 ngày kể từ thời điểm giải tán cơ quan lập pháp này.

Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob bày tỏ hy vọng cuộc bầu cử sớm sẽ giúp ổn định đất nước. Cuộc tổng tuyển cử sắp tới diễn ra trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao khiến cuộc sống người dân Malaysia gặp nhiều khó khăn./.

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *