Bên bờ hạnh phúc

Các quan chức cấp cao Liên Hiệp Quốc cùng đại diện hàng chục tổ chức phi chính phủ (NGO) hoạt động ở Afghanistan hôm nay đã bắt đầu nhóm họp tại thủ đô Kabul để thảo luận về giải pháp ứng phó sau khi lực lượng Taliban đang nắm quyền ở nước này ra lệnh cho các NGO chấm dứt tuyển dụng phụ nữ làm việc.
Dự kiến cuộc họp tại Kabul sẽ bàn thảo việc có dừng mọi hoạt động viện trợ nhân đạo quốc tế ở Afghanistan hay không. Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu Taliban giải thích về lệnh cấm nữ giới làm việc cho các NGO, đồng thời lên án gay gắt động thái này.

Liên hiệp quốc họp bàn về lệnh cấp của ALIBAN tại AFGHANISTAN
Trong một tuyên bố, Liên Hiệp Quốc nêu rõ: “Việc loại phụ nữ _ một cách có hệ thống _ ra khỏi mọi phương diện đời sống công cộng và chính trị đang khiến Afghanistan thụt lùi, làm phương hại các nỗ lực về hòa bình và ổn định về thực chất cho đất nước.” Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres thì khẳng định tất cả phụ nữ đều có quyền tham gia lực lượng lao động, góp phần đem lại những lợi ích tốt đẹp hơn.
Hiện Liên Hiệp Quốc và các đối tác, bao gồm các NGO trong nước và quốc tế, đang giúp đỡ khoảng 28 triệu người Afghanistan sống phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo. Theo Tổng Thư ký Antonio Guterres, việc tất cả các nhân viên viện trợ, bao gồm các nhân viên nữ, được đảm bảo quyền tiếp cận đầy đủ, an toàn và không bị cản trở_ là cần thiết để công tác hỗ trợ người dân diễn ra hiệu quả. Vì thế, ông nêu rõ lệnh cấm của Taliban sẽ chỉ gây thêm khó khăn cho người dân Afghanistan.

Phúc Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *