Bên bờ hạnh phúc

Lễ hội nghệ thuật đường phố thường niên Shift22 đang diễn ra ở thủ đô Riyadh của Ả-rập Xê-út. Sự kiện mở cửa chào đón công chúng vào xem miễn phí nhằm mục đích quảng bá các loại hình nghệ thuật đường phố mới phát triển ở quốc gia Tây Á này, trong đó có vẽ tranh tường graffiti.

Ảnh minh họa

Lễ hội Shift22 được tổ chức với những màn trình diễn ánh sáng đặc sắc, giới thiệu những bức tranh tường sống động và trưng bày các tác phẩm của hơn 30 nghệ sĩ Ả-rập Xê-út và quốc tế. Các tác phẩm này do công ty nghệ thuật Creative Philosophy có trụ sở tại thành phố New York (Mỹ) giám định và trưng bày. Trong số 250 tác phẩm nghệ thuật được trưng bày tại lễ hội, có một số tác phẩm được làm từ rác tái chế.

Bên cạnh việc chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật, những người tham gia lễ hội còn có cơ hội vui chơi tại một sân trượt ván, ăn uống, mua sắm trang phục tại các gian hàng, cũng như hòa mình vào các hoạt động văn hóa đường phố như chương trình biểu diễn nhảy breakdance./.

Thái Kim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *