Bên bờ hạnh phúc

Đài Truyền hình NHK hôm nay đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio dự kiến sẽ gặp trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên trong 3 năm qua. Cuộc hội đàm sẽ diễn ra bên lề Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại Bangkok, Thái Lan.
Theo NHK, Thủ tướng Kishida Fumio đã đến Bangkok vào chiều nay sau khi tham dự Hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Bali, Indonesia. Tại Thái Lan, ông dự kiến có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tối nay.

Lãnh đạo Nhật Bản và Trung Quốc sẽ gặp trực tiếp
Trước đó, nhà lãnh đạo Nhật Bản cho biết 2 bên sẽ thảo luận về nhiều vấn đề, bao gồm những thách thức trong quan hệ song phương. Thủ tướng Kishida Fumio bày tỏ kỳ vọng cuộc gặp bên lề Hội nghị APEC này sẽ là một sự khởi đầu mới hướng tới thúc đẩy đối thoại với Trung Quốc.
Năm nay, Nhật Bản và Trung Quốc sẽ kỷ niệm tròn 50 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Trong bối cảnh đó, nhà lãnh đạo Nhật Bản tỏ ý mong muốn xây dựng các mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định giữa 2 nước. Ngoài ra, Thủ tướng / Kishida Fumio còn dự định bàn thảo với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về các vấn đề quốc tế như biến đổi khí hậu.
Cũng theo NHK, Chủ tịch Trung Quốc mong muốn cải thiện quan hệ với Nhật Bản nhằm thu hút đầu tư từ quốc gia láng giềng này. Hiện Trung Quốc và Nhật Bản lần lượt là 2 nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba trên thế giới, chỉ sau Mỹ. 2 quốc gia Đông Á này còn là đối tác thương mại quan trọng của nhau.

Phúc Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *