Bên bờ hạnh phúc

Trung Quốc sẵn sàng xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược với Nga vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng như vì mục tiêu ổn định tình hình quốc tế. Đây là lời khẳng định vừa được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra trong cuộc hội đàm trực tuyến với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 30/12.

 

Ảnh minh họa

Phát biểu trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ: “Trước tình hình quốc tế khó khăn, chúng ta sẵn sàng xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược, tạo cơ hội cùng nhau phát triển, sẵn sàng là đối tác toàn cầu vì lợi ích của nhân dân 2 nước và vì sự ổn định của cả thế giới.”

Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin đã ca ngợi tầm quan trọng của quan hệ Nga – Trung Quốc, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác quân sự song phương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu: “Chúng ta đặt mục tiêu củng cố hợp tác giữa lực lượng vũ trang Nga và Trung Quốc. Đây là cơ sở để đảm bảo an ninh của 2 nước và các khu vực trọng yếu.”

Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Vladimir Putin đã gởi lời mời Chủ tịch Tập Cận Bình đến thăm Nga vào mùa Xuân năm sau. Theo Tổng thống Vladimir Putin, chuyến thăm này sẽ chứng minh cho thế giới thấy mối quan hệ khắng khít giữa 2 nước./.

Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *