Bên bờ hạnh phúc

Bộ Thương mại Mỹ đêm 22/12 cho biết nền kinh tế nước này tăng trưởng 3,2% trong quý III/2022. Đây là lần đầu tiên trong năm nay nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng trưởng dương trở lại sau hai quý đầu năm tăng trưởng âm.

Ảnh minh họa

Theo Bộ Thương mại Mỹ, mức tăng trưởng 3,2% trong quý III/2022 đạt được chủ yếu nhờ chi tiêu tiêu dùng và xuất khẩu tăng mạnh. Với mức tăng trưởng này, giới chức Mỹ dự báo tăng trưởng trong cả năm 2022 sẽ ở mức 2,9%, cao hơn so với dự báo được đưa ra hồi tháng 10 là 2,6%.

Nền kinh tế Mỹ tăng trưởng dương và chi tiêu tiêu dùng tăng là tín hiệu tích cực trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã tăng lãi suất tới 7 lần trong năm nay. Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế dự báo nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng chậm lại và có thể rơi vào suy thoái vào năm sau dưới áp lực lãi suất tăng cao hơn nữa do FED điều chỉnh để kiềm chế lạm phát.

Còn tại Nhật Bản, Bộ Nội vụ và Truyền thông nước này hôm nay cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 11 vừa qua tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu mức tăng cao nhất trong hơn 40 năm qua. CPI tăng chủ yếu do giá thực phẩm và năng lượng tăng. Cụ thể, trong tháng 11, giá năng lượng và giá thực phẩm, không bao gồm các mặt hàng thực phẩm tươi sống, đã tăng lần lượt 13,3% và 6,8% so với cùng kỳ năm 2021./.

Thái Kim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *