Bên bờ hạnh phúc

Chính phủ Italia đã cho phép trẻ em, phụ nữ mang thai hay có con nhỏ, và người đang ốm trên 1 tàu cứu hộ người di cư của 1 tổ chức phi chính phủ (NGO) treo cờ Đức lên bờ tại cảng Catania của Italia. Tuy nhiên, chính phủ Italia vẫn từ chối đáp ứng yêu cầu vào cảng của 2 tàu cứu hộ khác của các NGO treo cờ Na Uy.

ITALIA vẫn đóng cửa cảng với tàu cứu hộ NGO

Chính phủ mới của Italia đã quyết định đóng cửa các cảng đối với tàu cứu hộ do các NGO điều hành và nhấn mạnh rằng, các quốc gia mà tàu treo cờ phải tiếp nhận người di cư trên tàu. Chính phủ Italia chỉ cấp phép cho tàu Humanity 1 treo cờ Đức vào cảng Catania trên đảo Sicily để kiểm tra sức khỏe cho 179 người di cư trên tàu. Trong đó, trẻ em, phụ nữ mang thai hay có con nhỏ và người đang ốm được phép lên bờ.
2 tàu cứu hộ khác của 2 NGO, treo cờ Na Uy, đang ở vùng biển gần cảng Catania, chở tổng cộng hơn 800 người không được cập cảng. Chính phủ Na Uy mới đây đã nhắc lại rằng Na Uy không chịu trách nhiệm đối với những người di cư được giải cứu trong vùng biển quanh Italia trên Địa Trung Hải. Trong khi đó, ngày 03/11 vừa qua, chính phủ Đức đã gửi một công hàm đề nghị chính phủ Italia nhanh chóng trợ giúp những người di cư trên tàu cứu hộ treo cờ Đức.

 

Tuấn An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *